Áp thấp kèm không khí lạnh lại gây mưa diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã giảm cấp thành áp thấp.

(SGGP).- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã giảm cấp thành áp thấp.

Chiều 25-8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18-19 độ vĩ Bắc và 112,5-113,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 5, giật cấp 6-8.

Dự báo trong ngày 26-8, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Trong khi đó ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh di chuyển về miền Bắc của nước ta. Vì vậy từ chiều tối và đêm nay 26-8 ở Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Ngày 27-8, mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung bộ. Tổng lượng mưa cả đợt (kéo dài đến ngày 29-8) là 50-100mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc, xoáy, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Tại Nam bộ thời tiết vẫn xấu, nhiều mây kèm mưa dông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục