Dải hội tụ nhiệt đới mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Chiều 24-8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường cho biết, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động nhiều ngày nay trên khu vực giữa biển Đông đã phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 24-8.

(SGGP).- Chiều 24-8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường cho biết, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động nhiều ngày nay trên khu vực giữa biển Đông đã phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 24-8.

Theo đó, chiều và tối 24-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ vĩ Bắc - 115,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tương đương 40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Chiều 25-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ dịch chuyển tới tọa độ 20,1 độ vĩ Bắc - 113,8 độ kinh Đông với cường độ không đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng - thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết Nam bộ trong những ngày tới rất xấu do ảnh hưởng gián tiếp của áp thấp nhiệt đới này kéo gió mùa Tây Nam mạnh dần lên.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục