Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sắp vào khu vực Biển Đông

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ ngày 30-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sắp vào khu vực Biển Đông

>> Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, hướng vào Bắc biển Đông

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ ngày 30-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 31-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng điều tiết thủy điện Cốc Ly (Bắc Hà) phía thượng lưu, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đã lên nhanh. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm. Mực nước sông trên sông Lô tại Tuyên Quang đã đạt đỉnh ở mức 21,34m, dưới mức báo động (BĐ) 1: 0,66 m vào lúc 22 giờ ngày 29-7 và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 9 giờ ngày 30-7 trên sông Chảy tại Bảo Yên: 71,34 m, trên mức BĐ 1: 0,34m; trên sông Thao tại Yên Bái: 29,40 m, dưới mức BĐ 1: 0,6 m; trên sông Lô tại Tuyên Quang: 20,70 m, dưới mức BĐ 1: 1,3 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên sẽ đạt mức đỉnh là 71,50 m, trên mức BĐ 1: 0,5m vào trưa ngày 30-7, sau xuống; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ đạt mức đỉnh là 29,50 m, dưới mức BĐ 1: 0,5 m vào lúc chiều ngày 30-7, sau xuống; trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống mức 19,0 m, dưới mức BĐ 1: 3,0 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước sông trên sông Chảy sẽ xuống mức 70,0m, dưới mức BĐ 1: 1,0 m; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 28,80 m, dưới mức BĐ 1: 1,2 m; trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống mức 18,40 m, dưới BĐ 1: 3,6 m.

SONG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục