Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, hướng vào Bắc biển Đông

Ngày 29-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp ở ngoài khơi đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và hướng về phía Bắc biển Đông.
Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, hướng vào Bắc biển Đông

>> Hà Nội tan hoang vì bão số 1

* Nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 1

Ngày 29-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp ở ngoài khơi đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và hướng về phía Bắc biển Đông.

Chiều 29-7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 12,3 độ vĩ Bắc - 128 độ kinh Đông (thuộc phía Đông Philippines) với sức gió mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7 - 8. Dự báo trong ngày 30-7, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh lên cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9. Khoảng ngày 31-7, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía biển Đông.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Mirinae (bão số 1) chỉ là cơn bão đầu tiên trong năm 2016 và dự báo sẽ còn thêm 7-9 cơn bão nữa trong những tháng còn lại của mùa mưa bão năm nay. Còn theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng tương tác của ATNĐ ngoài khơi xa, gió mùa Tây Nam ở vùng biển và đất liền Nam bộ lại đang hoạt động mạnh lên, gây thời tiết xấu (mưa nhiều, dông lốc) ở Nam bộ - đặc biệt là trên vùng biển Nam biển Đông (bao gồm cả vùng quần đảo Trường Sa). Thời tiết ở TPHCM cũng như Tây Nam bộ sẽ tăng cường mưa vào những ngày đầu tuần sau, nền nhiệt độ chỉ dao động ở mức từ 24 - 32°C (buổi chiều về đêm chỉ còn 24 - 28°C). Độ ẩm trong không khí từ 65% - 98%.

Lực lượng chức năng và người dân TP Hà Nội dọn dẹp đường phố sau cơn bão số 1

Tại Hà Nội, sau cơn bão số 1, các lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp lượng cây xanh và cột điện bị gãy đổ gây cản trở giao thông, tập trung tháo nước tiêu úng tại một số khu vực sản xuất nông nghiệp. Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết, đến chiều 29-7, công ty đã huy động 1.079 công nhân, 79 xe cuốn ép, 11 xe quét hút lớn và 6 xe quét hút nhỏ tổ chức “tổng dọn dẹp” tại 426 điểm thuộc 4 quận nội thành Hà Nội. Tổng khối lượng vận chuyển từ ngày 28-7 đến 17 giờ chiều 29-7 là 773 tấn rác thải, cành cây.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 29-7 đã cơ bản khắc phục toàn bộ sự cố lưới điện 110kV do bão số 1 gây ra. Tuy nhiên đối với lưới điện phân phối, do số lượng cột điện bị gãy đổ nhiều nên chưa thể khắc phục kịp. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhẹ như Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Hải Phòng, các đơn vị điện lực trên địa bàn đã khắc phục ngay và cấp điện ổn định trở lại. Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An cho biết, tại nhiều địa phương, các đơn vị điện lực đang làm trắng đêm để tập trung khắc phục sự cố về điện, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng để chống ngập úng đường giao thông và đồng ruộng.

Số liệu tổng hợp tại các địa phương cho biết, tính đến ngày 29-7, có ít nhất 6 người chết và mất tích do bão số 1 gây ra. Trong đó, 3 nạn nhân tại tỉnh Hà Giang, 1 người tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội) và 1 người tại tỉnh Yên Bái; 1 ngư dân ở tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, có 10 người bị thương, 8 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 4.384 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 12 tàu cá bị chìm, 4 tàu vận tải bị hư hỏng do sóng đánh xô vào nhau, 75 bè mảng bị chìm. Đến ngày 29-7, thống kê có 215.289ha lúa bị ngập úng và 55.283ha rau màu bị hư hại; 8.306ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả và 34.093 cây xanh bị gãy đổ; 13.922 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 826ha thủy sản và 59 lồng bè bị thiệt hại. Tổng số cột điện bị gãy đổ lên tới 17.026 cột điện.

Ngày 29-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã có văn bản yêu cầu các tỉnh ở Bắc bộ và Thanh Hóa báo cáo phân tích, đánh giá nguyên nhân, tồn tại và đề xuất các giải pháp trong việc triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả đối với các thiệt hại chính do bão số 1 gây ra, tổng hợp nhu cầu, phân loại và đề xuất hỗ trợ cụ thể gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đặc biệt với những nội dung hỗ trợ khẩn cấp trước 14 giờ ngày 1-8.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục