Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giữa biển Đông

Ngày 23-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đã phát thông tin cảnh báo về một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) được hình thành và đang hoạt động ngay giữa biển Đông.

(SGGP).- Ngày 23-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đã phát thông tin cảnh báo về một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) được hình thành và đang hoạt động ngay giữa biển Đông.

Chiều 23-6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 12,6 độ vĩ Bắc và 117,8 độ kinh Đông, thuộc khu vực giữa biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Chiều 24-6, vị trí tâm ATNĐ sẽ ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc và 113,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 - 7 (tức 40 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông hiện đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Đặc biệt, do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở vùng biển phía Nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy. Thời tiết trên đất liền ở khu vực Nam bộ cũng sẽ trở xấu, trời nhiều mây và có mưa dông trên diện rộng.


VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục