Nắng nóng diện rộng vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Chiều nay 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, hầu khắp các vùng trên cả nước đều xảy ra nắng nóng, kèm mưa rào và giông về chiều tối.

(SGGPO).- Chiều nay 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, hầu khắp các vùng trên cả nước đều xảy ra nắng nóng, kèm mưa rào và giông về chiều tối.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 1-5 sẽ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới, nhưng không quá gay gắt. Cụ thể, các tỉnh Đông Bắc bộ bao gồm thủ đô Hà Nội từ ngày 1-5 nền nhiệt sẽ tăng từ 2-3 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 35-36 độ C. Các tỉnh miền núi phía Bắc nắng nóng gay gắt hơn về trưa, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông, trong đó cần đề phòng giông lốc, mưa đá rất dễ xuất hiện.

Các tỉnh ven biển Trung bộ nắng nóng trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, nhiệt độ cao nhất lên tới 36-39 độ C, khu vực Tây Nguyên duy trì ở mức 33-35 độ C, Tây Nam bộ ở mức 32-36 độ C.

Riêng tại TPHCM và Đông Nam bộ, từ nay đến cuối tuần sẽ gia tăng mưa dông lốc vào buổi chiều và đêm. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nắng nóng tại TPHCM khá gay gắt, nhiệt độ lên tới 37 độ C.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục