Trung Quốc tiếp tục xả nước thủy điện để chống hạn cho hạ lưu sông Mê Công

(

(SGGPO).- Tại hội nghị kêu gọi các nhà tài trợ và quốc tế hỗ trợ thực hiện kế hoạch ứng phó tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở Việt Nam tổ chức chiều nay 26-4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, hôm nay Bộ NN-PTNT đã nhận được thông tin từ phía Trung Quốc về việc tiếp tục xả nước hồ chứa thượng nguồn xuống sông Mê Công để tiếp tục hỗ trợ giảm hạn hán và xâm nhập mặn ở hạ lưu sông Mê Công cũng như đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Theo đó, Trung Quốc sẽ tăng cường xả lưu lượng nước khoảng 1.500m³/giây trong khoảng thời từ ngày 21-4 đến 31-5 (ít hơn đợt một). Ông Cao Đức Phát cho biết thêm, sau khi Trung Quốc giảm lượng nước xả từ các đập thủy điện thượng nguồn thì tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long lại có xu hướng gia tăng trở lại.  Như đã thông tin, từ ngày 15-3 đến ngày 3-4, Trung Quốc đã quyết định tăng lượng xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng – Trung Quốc xuống sông Mê Công với lưu lượng xả 2.190m³/giây/giây đã góp một phần tích cực vào việc đẩy lùi tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán dọc lưu vực sông Mê Công. Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, sang tháng 5-2016, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn có thể vào thời kỳ cao điểm. Do đó, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung bộ cần chủ động tích nước, tưới tiết kiệm để đảm bảo cơ cấu mùa vụ, duy trì sản xuất.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục