Kiến nghị nâng cấp chống lũ hồ Dầu Tiếng lên 28,8m

(SGGP).- Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi TPHCM vừa kiến nghị cần sớm nâng cấp hồ Dầu Tiếng từ mực nước chống lũ 25,1m lên 28,8m nhằm hạn chế xả lũ xuống hạ lưu sông Sài Gòn.

Theo hội, trước những tác động tiêu cực như hạn hán ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn bất thường ở đồng bằng sông Cửu Long, mưa với lưu lượng lớn gây ngập nặng ở phía Bắc… đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể để ứng phó. Với hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), hiện chỉ có thể xả dưới 300m3/giây mới đảm bảo an toàn cho TPHCM, nhưng lượng nước thiết kế xả lũ khi có mưa to của hồ này lên đến 2.800m3/giây sẽ gây ngập nặng TPHCM. Vì vậy, cần phải sớm nâng mực nước chống lũ ở hồ Dầu Tiếng. Dòng sông là tài sản chung của quốc gia, nên giao cho ngành trực thuộc trung ương quản lý để tránh tình trạng cấp phép xây dựng các nhà máy thủy điện hay khai thác cát tràn lan ở mỗi địa phương, làm mất rừng đầu nguồn hay sạt lở bờ sông nghiêm trọng.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục