Dự án cải tạo đường Nguyễn Huệ cơ bản hoàn thành

Sáng 18-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã đi kiểm tra tổng thể toàn bộ dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ, quận 1.
Dự án cải tạo đường Nguyễn Huệ cơ bản hoàn thành

(SGGPO).- Sáng 18-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã đi kiểm tra tổng thể toàn bộ dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Hiện nay toàn bộ các hạng mục công trình thi công của dự án cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Hệ thống đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, phần ngầm hệ thống chiếu sáng dọc hai bên tuyến đường đã hoàn thành; Xe cộ của người dân đã lưu thông qua lại một cách bình thường; Phần quảng trường đi bộ đã hoàn thành việc lát đá granite, còn lại là các công việc hoàn thiện, chỉnh sửa, lát đá hoàn thiện nắp hầm kỹ thuật...; Các đài phun nước nghệ thuật gồm đài phun nước số 1-Hồ vuông (tại giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi), đài phun nước số 2-Hồ tròn (trước tòa nhà Sunwah) đã hoàn thành lát đá granite, phần xây dựng, lắp đặt thiết bị; Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông đã hoàn thành toàn bộ; Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đã hoàn thành phần thi công lắp đặt ống, kéo cáp đèn chiếu sáng gốc cây trên vỉa hè, quảng trường và lắp đặt đèn; Trụ ngăn xe tự động và bán tự động cũng đã hoàn thành toàn bộ.

Đối với hệ thống cây xanh, đã hoàn thành trồng 62/62 cây Giáng Hương trên vỉa hè; hoàn thành việc đào hố, gia công trụ chống âm và triển khai trồng 108 cây Lộc Vừng trên quảng trường đang được gấp rút triển khai. Trung tâm điều khiển và nhà vệ sinh ngầm đã hoàn thành phần xây dựng; phần điện đã hoàn thành lắp đặt trạm biến áp trung thế, máy cắt trung thế, máy phát điện dự phòng ... để cung cấp nguồn điện cho toàn bộ các hệ thống.

Cây Sứ được trồng dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi)

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành các công việc còn lại để tối 20-4, tổ chức đưa vào vận hành đèn chiếu sáng, đài phun nước nghệ thuật, hệ thống tưới cây.... Riêng hệ thống phun sương chậm nhất là đến 30-4 phải hoàn thành đưa vào vận hành. Sau khi vận hành toàn bộ hệ thống khoảng 1 tuần, nếu có những sự cố, trục trặc gì sẽ tiến hành điều chỉnh và đến 27-4, tiến hành tổng dọn vệ sinh toàn bộ công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Sở GTVT chuẩn bị đề án tổ chức giao thông trên toàn tuyến đường khi đưa vào sử dụng báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trong tuần tới; trong đó cần nêu rõ giờ nào xe được phép lưu thông, giờ nào dành cho người đi bộ, đặc biệt quản lý chặt xe lưu thông vào khu vực quảng trường. Mặt khác, tổ chức phân luồng giao thông toàn tuyến hợp lý để không gây ùn tắc...

ĐÌNH LÝ

>> Vận hành thử nghiệm tổng thể đường Nguyễn Huệ

>> Tổ chức lưu thông tạm trên đường Nguyễn Huệ

Tin cùng chuyên mục