Quận 6: Dự án chống ngập phải triển khai đồng bộ

Ngày 7-10, Ban Kinh tế và Ngân sách - Hội đồng Nhân dân TPHCM cùng các sở ngành liên quan đã giám sát về tiến độ thực hiện dự án xây dựng kênh Hàng Bàng và các công trình chống ngập trên địa bàn quận 6.

(SGGPO).- Ngày 7-10, Ban Kinh tế và Ngân sách - Hội đồng Nhân dân TPHCM cùng các sở ngành liên quan đã giám sát về tiến độ thực hiện dự án xây dựng kênh Hàng Bàng và các công trình chống ngập trên địa bàn quận 6.

Theo UBND quận 6, từ khi tuyến kênh Tân Hóa – Lò Gốm đưa vào vận hành, tình trạng ngập trên địa bàn giảm đáng kể và phát huy hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hạng mục công trình chưa phát huy hiệu quả do việc đấu nối chưa đồng bộ. Đường Phạm Phú Thứ, Mai Xuân Thưởng, Bình Phú, Văn Thân, Lò Gốm, Lý Chiêu Hoàng… vẫn còn ngập do chưa có hệ thống thoát nước. Ngoài ra, còn một số tuyến đường phát sinh các điểm ngập mới như đường Bình Phú, bến Phú Lâm, Bình Tây. Nhiều tuyến kênh rạch chưa được nạo vét nên dòng chảy bị thu hẹp.

Để phát huy hiệu quả thoát nước, quận 6 kiến nghị Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thi TP, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo kênh Hàng Bàng, hệ thống thoát nước trên đường An Dương Vương, khởi công xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Quang Sung, lập kế hoạch nạo vét rạch Nhảy- Ruột Ngựa- Bàu Trâu- kênh Hàng Bàng. Sớm đưa công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường 26 khu dân cư Bình Phú và công trình thoát nước Lý Chiêu Hoàng (đoạn từ An Dương Vương đến Nguyễn Văn Luông) vào danh mục đầu tư. Riêng đối với Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP chỉ đạo các đơn vị thi công kiểm tra, rà soát, kết nối cống thoát nước tại các vị trí cống hiện hữu để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa và triều cường.

Tại buổi giám sát, các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện dự án kênh Hàng Bàng cần phải phối hợp chặt chẽ từ khâu thiết lập dự án, kế hoach vốn… Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước phải có vai trò tổng thể trong quá trình kiểm tra, giám sát các dự án chống ngập.

    Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục