Hoa Kỳ ký kết tài trợ trung tâm điều khiển tín hiệu đường sắt đô thị TPHCM

(SGGPO).- Chiều 18-9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM và Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA) đã ký kết thoả thuận tài trợ nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TPHCM. Đến dự và chứng kiến lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; bà Claire Pierangelo Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Rena Bitter Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cùng các sở ban ngành liên quan.

(SGGPO).- Chiều 18-9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM và Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA) đã ký kết thoả thuận tài trợ nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TPHCM. Đến dự và chứng kiến lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; bà Claire Pierangelo Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Rena Bitter Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cùng các sở ban ngành liên quan.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng tầm nhìn chiến lược và thiết kế cho kết nối hệ thống thông tin tín hiệu trong hệ thống đường sắt đô thị TP để đảm bảo kết nối, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng quản lý thông suốt, khả năng nắm bắt nhu cầu cũng như kế hoạch vận hành cho toàn hệ thống tuyến đường sắt đô thị TP. Bên cạnh đó, trung tâm này sẽ kết nối với hệ thống giao thông công cộng khác trên địa bàn TP (như xe buýt, taxi, giao thông thủy …) tối ưu hóa công tác vận hành. Dự án có tổng giá trị trên 1,5 triệu USD, trong đó USTDA tài trợ không hoàn lại 900.000 USD và công ty Cisco Systems đóng góp gần 558.000 USD, còn lại vốn đối ứng ngân sách TPHCM khoảng 92.700 USD.
 
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: TPHCM hiện hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt mới chỉ đáp ứng 7% nhu cầu đi lại của người dân. Việc khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện giao thông cá nhân sang hình thức giao thông cộng cộng là cần thiết nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn đề này, TP đã quy hoạch và triển khai xây dựng hệ thống đường sắt đô thị với 8 tuyến xe điện ngầm, với tổng chiều dài 229km. Hiện nay đang triển khai tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên và các tuyến còn lại đang mời gọi đầu tư.

Dự án kỹ thuật nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TPHCM sẽ góp phần quan trọng giúp TP sớm triển khai thành công hệ thống đường sắt đô thị. Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cũng mong muốn USTDA tiếp tục quan tâm đến các dự án hạ tầng của TP, trong đó có việc đầu tư vào hệ thống đường sắt đô thị TPHCM góp phần tăng cường sự hợp tác ngày chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
 
Bà Claire Pierangelo, Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định thông qua việc tài trợ của USTDA cho dự án này sẽ là tiền đề giúp TPHCM phát triển công nghệ cao trong hệ thống giao thông công cộng và cũng là cơ hội để các công ty của Hoa Kỳ với công nghệ tiên tiến, nhiều kinh nghiệm quan tâm và đầu tư vào hệ thống đường sắt đô thị TP, góp phần nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục