Vụ nhà máy xử lý rác trăm tỷ “trùm mền”: Sớm đưa nhà máy hoạt động hiệu quả

(SGGP).- Đó là khẳng định của ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tại cuộc họp báo ngày 14-5, về dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty cổ phần Phát triển xây dựng Phương Thảo (gọi tắt là Công ty Phương Thảo).

“Hướng tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; tạo điều kiện cho nhà máy xử lý rác Phương Thảo hoàn thành các điều kiện, thủ tục theo quy định. Quan điểm của tỉnh là không hề gây khó cho doanh nghiệp làm gì?...” - ông Trương Văn Sáu nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7-5, Công ty Phương Thảo đã khởi kiện UBND tỉnh Vĩnh Long; đề nghị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên hủy văn bản số 1057/UBND-KTN ngày 26-4-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Lý do: UBND tỉnh Vĩnh Long không có thẩm quyền ban hành văn bản yêu cầu UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Công ty TNHH MTV công trình đô thị Cần Thơ dừng ký hợp đồng vận chuyển rác với Công ty Phương Thảo.

* Thành phố Cần Thơ đang gấp rút mở rộng bãi rác ở huyện Cờ Đỏ để giải quyết tạm thời tình trạng ùn ứ rác nghiêm trọng hiện nay, trong khi chờ khắc phục ô nhiễm môi trường ở bãi rác Ô Môn (tạm ngưng hoạt động). Bãi rác Cờ Đỏ nằm tại xã Đông Thắng có diện tích hơn 1ha, là bãi rác tạm phục vụ nhu cầu của địa phương.

Do nhu cầu bức bách, UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định mở rộng bãi rác này thêm 5ha để có thể tiếp nhận 250 tấn rác/ngày đêm. Hiện áp lực dồn ứ rác thải chủ yếu tập trung ở quận trung tâm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng với lượng rác đang tồn trữ tại các trạm trung chuyển, địa điểm chứa tạm… lên đến hàng ngàn khối. Hiện Sở GTVT TP Cần Thơ đang gia cố, nâng cấp để điều chỉnh tải trọng một số cầu trên tuyến đường về bãi rác Cờ Đỏ để việc vận chuyển thuận lợi hơn...

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục