Kẹt xe do triều cường

Ngày 14-1, trên đường Kha Vạn Cân (đoạn từ cầu Gò Dưa đến gần ngã tư Bình Triệu), quận Thủ Đức, TPHCM đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài
Kẹt xe do triều cường

(SGGP).- Ngày 14-1, trên đường Kha Vạn Cân (đoạn từ cầu Gò Dưa đến gần ngã tư Bình Triệu), quận Thủ Đức, TPHCM đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài (ảnh).

Nguyên nhân, do vào thời điểm sáng sớm đỉnh triều cường giữa tháng 1 dâng cao đã làm tuyến đường bị ngập nước, lượng phương tiện của người dân đi làm trở lại sau những ngày nghỉ cuối tuần đông nên gây ra tình trạng kẹt xe.

Tại đây, có nhiều xe bị chết máy. Ngoài ra, do đường bị ngập nước và kẹt xe nên một số người lưu thông từ hướng chợ Thủ Đức về ngã tư Bình Triệu để vào khu vực trung tâm TP khi lưu thông đến khu vực ngập nước đã quay đầu xe để chọn hướng lưu thông khác nên khiến cho tình hình giao thông thêm hỗn loạn. Đến khoảng 8 giờ, tình trạng kẹt xe đã vãn hồi nhờ nước triều rút.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 1 - 2 ngày tới triều cường ở mức cao hơn báo động 3, sau đó xuống nhanh. Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,58m; trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,54m. Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TPHCM đã có văn bản khẩn đề nghị các sở, ngành, đơn vị TPHCM và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc phương án chủ động phòng chống, ứng phó ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP.  

Đ.LÝ

Tin cùng chuyên mục