Tạo lối sống xanh cho người khuyết tật

(SGGP).- Vừa qua, tại Nhà May mắn (số 19A đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đã diễn ra buổi tọa đàm Môi trường trong tôi. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Môi trường xanh dành riêng cho gần 270 trẻ em và người khuyết tật.

(SGGP).- Vừa qua, tại Nhà May mắn (số 19A đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đã diễn ra buổi tọa đàm Môi trường trong tôi. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Môi trường xanh dành riêng cho gần 270 trẻ em và người khuyết tật.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng, hình thành và thay đổi thói quen có ích thông qua mô hình lớp học định kỳ về đề tài môi trường mà cụ thể là biến đổi khí hậu và cách sống xanh dành riêng cho đối tượng người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại Nhà May mắn.

Bà Trương Thị Kim Chi, thành viên Ban quản lý Tổ chức Maison Chance cho biết: “Biến đổi khí hậu vốn là vấn đề không của riêng một ai. Chúng tôi nhìn thấy được nhiều mối liên hệ giữa cuộc chiến này và sứ mệnh mà Maison Chance đang dốc lòng phụng sự. Một dự án như Môi trường xanh sẽ giúp thành viên tại gia đình chúng tôi cảm nhận một cách rõ ràng hơn rằng họ đang là một phần hữu ích của cộng đồng. Cuộc chiến toàn cầu này cũng sẽ có thêm nhiều hiệp sĩ nhiệt thành và hiểu biết”.

Là dự án ngắn hạn nhưng lại có tầm nhìn lâu dài, Maison Chance xác định Môi trường xanh là một bước đệm cần thiết đưa ý tưởng này trở nên hoàn thiện để chuẩn bị nhân rộng hơn trong thời gian sắp tới.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Điều phối quốc gia của 350 Việt Nam cũng cho biết, với dự án Môi trường Xanh, 350 Việt Nam muốn gửi một thông điệp tới cộng đồng. Việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu không phải chỉ là việc của Bộ Tài nguyên - Môi trường, các tổ chức phi chính phủ, hay của các nhà khoa học. Khi các bạn nhìn thấy các em nhỏ kém may mắn, những người khuyết tật cũng tiết kiệm điện nước, trồng thêm cây xanh, tái chế rác thải… các bạn sẽ nhận ra rằng, mình cũng phải làm được như vậy.

M.HẢI

Tin cùng chuyên mục