Mô hình hợp tác xã kiểu mới góp phần phát triển đất nước

Chiều 20-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Đoàn đại biểu Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương sang dự Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 tại Hà Nội. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Đoàn đại biểu Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương sang dự Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, tại Việt Nam, phát triển HTX được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. “Lãnh đạo cấp cao hay Thủ tướng đi đâu cũng nói về HTX kiểu mới, một mô hình quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là thuận lợi để Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 thành lập thêm 15.000 HTX kiểu mới”, Thủ tướng cho biết. Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng vào sự hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ của Liên minh HTX quốc tế và Liên minh HTX khu vực để giúp các HTX thế giới, trong đó có các HTX Việt Nam hoàn thành những kế hoạch, những mục tiêu cụ thể, lớn lao của phong trào HTX đến 2030. Trong đó có việc hoàn thành 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 đã được Liên hiệp quốc thông qua; hoàn thành chương trình nghị sự của phong trào HTX đến năm 2030 sẽ có 2 tỷ thành viên, 4 triệu HTX, doanh thu của HTX chiếm 20% tổng doanh thu toàn cầu. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Công chính - Vận tải Lào Bounchan Sinthavong và ông S.K.Han, Tổng Giám đốc Công ty Hyundai Motor (Hàn Quốc) phụ trách lĩnh vực xe thương mại.

Trước đó, sáng 20-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ngài Nakamura Norimichi, Thống đốc tỉnh Nagasaki (Nhật Bản), cùng đoàn doanh nghiệp của tỉnh này đang có chuyến thăm Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục