Mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5. 
Lực lượng CSGT kiểm tra độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: MẠNH LINH
Lực lượng CSGT kiểm tra độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: MẠNH LINH
Trong đợt ra quân cao điểm lần này, Phòng CSGT Công an TPHCM huy động 100% quân số tham gia. Đợt cao điểm sẽ kéo dài đến hết ngày 15-5.
Theo đó, tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực cửa ngõ thành phố, trước các bến xe, nhà ga, khu giải trí…, Phòng PC67 sẽ bố trí cán bộ - chiến sĩ túc trực điều tiết giao thông, có phương án phân luồng 24/24 giờ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. CSGT cũng phối hợp với trạm điều phối bay Sân bay Tân Sơn Nhất để nắm lịch bay, số lượng chuyến bay, chủ động phối hợp điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay, không để xảy ra ùn tắc cục bộ tại sân bay trong những ngày trước và sau lễ. 
Bên cạnh đó, Phòng PC67 cũng phối hợp cùng công an các quận huyện, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá lượng người cho phép; xe tải chở hàng quá khổ, quá tải quá khổ; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều; tránh, vượt sai quy định; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm… để góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 
Ngoài ra, từ sau 22 giờ đêm mỗi ngày, CSGT thành phố cũng phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, công an các quận huyện tổ chức tuần tra, đấu tranh ngăn chặn nạn đua xe trái phép và tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; kiểm tra hành chính ban đêm, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục