Mexico báo động kép ô nhiễm không khí

Ngày 15-5, Ủy ban môi trường Mexico (CAMe) đã kích hoạt báo động kép ô nhiễm không khí về nồng độ Ozon (O3) và hạt bụi mịn PM2.5 tại khu vực thung lũng Mexico, bao gồm thủ đô Mexico City và và nhiều khu vực thuộc bang Estado de Mexico. 
Khói mù bao phủ bầu trời Mexico City, Mexico ngày 3-5. Ảnh: THX/TTXVN
Khói mù bao phủ bầu trời Mexico City, Mexico ngày 3-5. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần thứ 2 trong năm, Mexico báo động ô nhiễm không khí. Thông báo của CAMe cho biết nồng độ ozon và PM2.5 đã vượt mức quy định theo Chỉ số chất lượng không khí đô thị (Imeca), với các thông số tương ứng là 142 điểm và 160 điểm.

Trước tình trạng trên, chương trình “Hoy no circular” nhằm hạn chế lưu thông của những ô tô có chỉ số khí thải cao cũng được kích hoạt tại thủ đô Mexico City. Ngoài ra, các nhà máy và khu công nghiệp cũng phải hoạt động dưới công suất để giảm 30%-40% lượng khí thải.

Cơ quan chức năng Mexico cho biết nắng nóng trên diện rộng trong những ngày qua đã gây ra 896 đám cháy hoặc các điểm nóng tại nhiều bang. Bên cạnh khu vực thung lũng Mexico, nhiều thành phố tại các bang khác nhau cũng kích hoạt báo động ô nhiễm không khí.

Tin cùng chuyên mục