Mâu thuẫn khi nhậu, vác dao và súng tự chế đi truy sát

Chiều 14-11, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang điều tra làm rõ một vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành.

Các đối tượng ra đầu thú
Các đối tượng ra đầu thú

Theo đó, vào tối ngày 12-11, đối tượng Nguyễn Văn Khá (19 tuổi) và Trần Quốc Trường (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), cùng 3 thanh niên khác đi chơi bida ở địa bàn xã Tân Thạch.

Cùng thời điểm này, có một nhóm thanh niên gồm Phạm Văn Phước (32 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành), Châu Tiến Quốc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) và 4 thanh niên khác đang nhậu ở quán cháo vịt gần đó. Một lát sau, khi 2 nhóm thanh niên này gặp mặt thì xảy ra mâu thuẫn nhưng sau đó được nhiều người can ngăn.

Thế nhưng, sau đó Nguyễn Văn Khá và Trần Quốc Trường tỏ ra bực tức, nên chạy về nhà của Nguyễn Nhật Trường (27 tuổi, ngụ xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành) để lấy hung khí, rồi trở lại địa điểm trên nhằm “giải quyết” mâu thuẫn.

Sau khi quay lại quán cháo vịt, phát hiện nhóm của Phạm Văn Phước vẫn còn nhậu; ngay lập tức đối tượng Khá liền rút con dao tự chế chém nhiều nhát vào người Phạm Văn Phước và Châu Tiến Quốc; trong khi Trần Quốc Trường bắn súng đạn bi vào 2 nạn nhân; sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Phía 2 nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), nhưng Phạm Văn Phước đã tử vong do vết thương nặng, riêng Châu Tiến Quốc chuyển lên TPHCM cấp cứu.

Các đối tượng Nguyễn Văn Khá, Trần Quốc Trường và Nguyễn Nhật Trường vừa đến cơ quan Công an tỉnh Bến Tre đầu thú...

Tin cùng chuyên mục