Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né

Trong khi người dân ở tỉnh Bình Thuận, nơi đang ghi nhận 9 trường hợp nhiễm Covid-19, đều đeo khẩu trang ở nơi công cộng thì những vị khách người nước ngoài đang du lịch tại đây dường như thờ ơ với dịch, vẫn thản nhiên rong chơi tại các tuyến phố mà không trang bị bất kỳ đồ bảo hộ nào. 
Sau khi tỉnh Bình Thuận ghi nhận 9 trường hợp nhiễm Covid-19, người dân địa phương đã chủ động sử dụng khẩu trang, thuốc sát trùng,... để tự bảo vệ bản thân, tránh dịch lây lan ảnh hưởng đến gia đình, cộng đồng.
Tuy nhiên, ghi nhận tại điểm du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (nơi được mệnh danh là "thủ đô" resort của Việt Nam, thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), khách nước ngoài dường như đang tỏ ra thờ ơ với dịch bệnh, vẫn thản nhiên rong chơi ở các khu vực công cộng mà không trang bị bất kỳ đồ bảo hộ nào.
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 1 Khách nước ngoài xuất hiện ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết) nhưng không hề đeo khẩu trang
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 2 Khách nước ngoài dường như đang thờ ơ với dịch bệnh Covid-19
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 3 Ngay giữa mùa dịch bệnh Covid-19, đường phố khu vực Mũi Né (từ phường Hàm Tiến đến phường Mũi Né) hầu như chỉ thấy khách Nga đi trên đường. Những du khách Nga tỏ ra khá thờ ơ với dịch bệnh, không hề quan tâm đến việc đeo khẩu trang
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 4 Từ ngày 14-3, Bình Thuận ra quyết định dừng hoạt động tất cả các quán bar, hát với nhau, dịch vụ internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga... để tập trung chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều du khách nước ngoài khi được hỏi về tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại Bình Thuận, tất cả đều chỉ cười và không mấy quan tâm
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 5 Nhiều người nước ngoài còn vô tư giao tiếp gần với nhau mà không hề đeo khẩu trang
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 6 Những bãi tắm ở biển Mũi Né mùa này đa phần chỉ có khách nước ngoài, rất ít người dân địa phương
Mặc dịch Covid-19, khách Tây vẫn thản nhiên rong chơi ở biển Mũi Né ảnh 7 Theo báo cáo từ các cơ sở lưu trú du lịch ở tỉnh Bình Thuận, đến ngày 15-3, toàn tỉnh có 181 khách lưu trú mới. Hiện, toàn tỉnh đang có khoảng 8.548 lượt khách lưu trú du lịch, trong đó khoảng hơn 6.700 lượt khách quốc tế, chủ yếu là Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ,...

Tin cùng chuyên mục