Tuyển chọn nữ lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Tuyển chọn nữ lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

(SGGP).- Để tạo điều kiện cho nữ lao động trên địa bàn TPHCM tham gia chương trình tuyển chọn ứng cử viên nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản năm 2016, Sở LĐTB-XH TPHCM thông báo đến các nữ lao động độ tuổi từ 20-30, có đủ sức khỏe, tốt nghiệp THPT trở lên tham gia dự tuyển. Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ tham gia khóa đào tạo 7-8 tháng trước khi xuất cảnh.

Người lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian 3 năm, được hưởng lương theo hợp đồng ký với công ty tiếp nhận trong thời gian thực tập kỹ thuật với mức lương tối thiểu trong năm thứ nhất và thứ hai là 90.000 yên/tháng, năm thứ ba là 100.000 yên tháng (khoảng 20 triệu đồng); được bảo hiểm trong thời gian tu nghiệp và thực tập kỹ thuật. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức IM Japan hỗ trợ 600.000 yên/người để khởi nghiệp.

Tuyển dụng lao động nữ đi thực tập sinh ở Nhật Bản tại TPHCM (Ảnh: HỒ THU)

Người lao động có thể tải hồ sơ đăng ký dự tuyển từ trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn hoặc mua trực tiếp hồ sơ tại địa điểm tiếp nhận đăng ký (35.000 đồng/bộ) sau đó gửi về số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ chi phí vé máy bay, chi phí đào tạo chính thức trong 4 tháng.

HIẾU NGHĨA

Tin cùng chuyên mục