Xử phạt công ty đưa lao động sang Angola trái phép

(SGGP).- Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch (Colecto), địa chỉ tại số 103 Quán Thánh, phường Quán Thánh (Ba Đình - Hà Nội) do ông Trương Bá Thu làm giám đốc. Tổng cộng mức phạt là 35 triệu đồng. Lý do, công ty này tuyển chọn, thu tiền của người lao động để đưa đi làm việc ở Angola.
 
Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện nay cơ quan chức năng, cụ thể là cục này, chưa hề cấp phép cho một doanh nghiệp và cá nhân nào xuất khẩu lao động vào thị trường Angola. Trong khi đó, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc trái phép tại Angola.

Hiện chính quyền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã chỉ đạo ngăn chặn những đối tượng cò mồi, lừa đảo người lao động đi bất hợp pháp sang Angola.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục