Chỉ quản lý được 56,6% lao động nước ngoài

(SGGP).– Tại Hội nghị tổng kết công tác việc làm năm 2012 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong năm 2013, Cục Việc làm (Bộ LĐTB-XH) cho biết, tính đến hết tháng 12-2012 đã thống kê được số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam là 70.362 người.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Việc làm thừa nhận, trong đó mới chỉ có 56,6% số lao động nước ngoài được các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp giấy phép lao động hợp pháp, còn lại vẫn là những lao động “chui”.

Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn Thanh Hòa cũng cho rằng, con số 70.362 lao động vẫn chưa thật sự phản ánh đúng thực tế lượng lao động nước ngoài đang làm việc ở nước ta. Số liệu thống kê như vậy vẫn là còn ít, thực tế còn nhiều hơn nữa. Và tỷ lệ 56,6% lao động nước ngoài được cấp giấy phép, tức là đã được đưa vào danh sách quản lý, cũng cho thấy còn chưa đạtTrong năm 2013, phải đảm bảo có 60% - 70% lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam được đưa vào danh sách quản lý.

Hiện Bộ LĐTB-XH đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để thay thế cho các văn bản quy phạm cũ.

V.Phúc

Tin cùng chuyên mục