Lan Mokara và Dendrobium của TPHCM hút hàng

Người dân ngoại thành và vùng ven TPHCM trồng 1.025ha hoa kiểng các loại phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019. So với tết năm rồi, diện tích hoa kiểng tăng 4,8% (978,8ha).
Thu hoạch hoa lan cung ứng Tết tại huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Thu hoạch hoa lan cung ứng Tết tại huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Theo dõi về việc sản xuất và thị trường tiêu thụ hoa kiểng tết hàng năm, đại diện Trung tâm Khuyến nông TPHCM (Sở NN-PTNT TPHCM) cho biết, những ngày qua, nhiều khách hàng từ các tỉnh miền Trung, Đông Nam bộ, ĐBSCL đã đến các nhà vườn trồng lan, hoa kiểng của TPHCM đặt mua khoảng 40% sản phẩm thu hoạch. Nhưng thị trường tiêu thụ lan, cây kiểng lớn nhất vẫn là các quận nội thành của TPHCM. Giá mai tại vườn năm nay tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Trong đó, mai đất dao động 350 - 600 ngàn đồng/cây loại 3 năm tuổi, 600 ngàn - 2 triệu đồng/cây loại 4 năm tuổi. Chậu mai có đường kính gốc 2cm trung bình 400 ngàn - 1,5 triệu đồng/chậu. Cây mai đường kính 5cm - 7cm, cao khoảng 1m-1,5m, giá từ 3,5 - 7 triệu đồng/chậu.

Trong khi đó, với 2 giống hoa lan nhiệt đới chủ lực của TPHCM là Mokara và Dendrobium, tại nhiều nhà vườn hầu như không còn lan để bán. Có nhà vườn trồng lan Dendrobium ở huyện Bình Chánh được khách hàng đến mua toàn bộ sản phẩm từ những ngày cuối tháng 11 âm lịch. Giá bán dịp tết năm nay tăng 5% - 10% so với tết năm 2018. Giá lan Mokara cắt cành bán tại vườn 8.000 - 17.000 đồng/cành, nguyên cây từ 150 - 250 ngàn đồng/cây tùy màu sắc (chủ yếu là màu đỏ, vàng tươi) và số bông trên cây. Với lan Dendrobium, giá bán tại vườn khoảng 28 - 40 ngàn đồng. Riêng Dendrobium cắt cành 500-700 đồng/bông tại vườn.

Ngoài sự phong phú chủng loại Địa lan, năm nay còn có thêm lan Hồ Điệp mini với màu sắc phong phú, nhập khẩu giá 100.000 đồng/chậu và bán ra 160.000 đồng/chậu.  

Năm nay, các loại hoa chuyển về từ tỉnh Đắk Lắk cũng rất đẹp như cúc Đại Đóa 2 triệu đồng/cặp, cúc Pha Lê 1,4 triệu đồng/cặp đối với chậu đường kính 80cm.

Ông Võ Ngọc Đẹp, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TPHCM cho biết, với cây kiểng, tùy theo kiểu dáng, tuổi, chủng loại… giá bán không tăng so với năm 2018. Nhìn chung năm nay, tại các chợ hoa số lượng kiểng lá không nhiều so với mọi năm. Với hoa nền, năm nay, nhà vườn chủ yếu trồng các loại hoa Vạn Thọ, cúc Mai, cúc Ruby, cúc Đại Đóa, Sống Đời, Mồng Gà, Hướng Dương, Thược Dược, Mãn Đình Hồng… Nhà vườn đã bán cho thương lái khoảng 70% sản phẩm trong vườn; Riêng cúc bán chậm hơn so với các loại khác nên lượng hoa còn lại chủ yếu là hoa cúc. Phần còn lại nhà vườn mang ra các điểm bán hay chợ hoa trên địa bàn, bán lẻ với giá cao hơn giá sỉ tại vườn.

Số liệu tổng hợp từ Trung tâm Khuyến nông TPHCM cho thấy, lượng hoa, cây kiểng vùng ngoại thành phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là trên 482.200 chậu mai vàng; 4,6 triệu chậu lan; 6,6 triệu cành lan cắt cành; 7,3 triệu chậu hoa nền các loại; 1,9 triệu chậu bon sai, kiểng các loại. Tổng giá trị ước tính trên 1.656 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so cùng kỳ. Trong đó, mai vàng khoảng 320,5 tỷ đồng, chiếm 19% tổng giá trị sản xuất hoa kiểng tết, hoa lan khoảng 210 tỷ đồng. Chiếm doanh thu lớn nhất vẫn là bonsai và kiểng các loại, khoảng 990,4 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ.

Tin cùng chuyên mục