Bourbon Tây Ninh xuất chuyến hàng đường tinh luyện đầu tiên đến thị trường Singapore cho đối tác ED&FMan

Với công suất ép 9.000 tấn mía cây/ngày và kết hợp tinh luyện đường từ đường thô, với sản lượng 100.000 tấn đường tinh luyện hàng năm, Bourbon Tây Ninh ngay từ đầu vụ đã chủ động lên kế hoạch nhập đường thô và sản xuất đường tinh luyện cao cấp cung ứng cho các đối tác nước  ngoài!
Bourbon Tây Ninh xuất chuyến hàng đường tinh luyện đầu tiên đến thị trường Singapore cho đối tác ED&FMan

Với công suất ép 9.000 tấn mía cây/ngày và kết hợp tinh luyện đường từ đường thô, với sản lượng 100.000 tấn đường tinh luyện hàng năm, Bourbon Tây Ninh ngay từ đầu vụ đã chủ động lên kế hoạch nhập đường thô và sản xuất đường tinh luyện cao cấp cung ứng cho các đối tác nước  ngoài!

Ông Nguyễn Bá Chủ - Tổng Giám đốc cho hay: Trong bối cảnh tình hình kinh tế rất khó khăn, và cạnh tranh ngành đường trong khu vực rất cao thì đây là một nỗ lực của Bourbon để chủ động đón đầu thị trường khi ngành đường mở cửa vào năm 2015 và giao thương với khu vực Đông Nam châu Á. Đây cũng là một sự kiện đáng tự hào của ngành mía đường Việt Nam vì lần đầu tiên chúng ta không những cung ứng đủ cho thị trường trong nước mà còn vươn đến các thị trường quan trọng trong khu vực hiện chỉ có độc quyền từ Thái Lan, Philippines hay Ấn Độ.

Để cạnh tranh ra thị trường với các nước có ngành đường phát triển lâu và mạnh cần có rất nhiều sự cố gắng nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và sự hỗ trợ từ các bộ ngành liên quan. Việc gia công sản xuất kết hợp trong thời gian nhà máy sản xuất đem lại thêm giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho nhân công địa phương.

Theo bà Dương Thị Tô Châu – Giám đốc thương mại của Bourbon Tây Ninh: Những năm qua dựa trên dây chuyền thiết bị hiện đại của châu Âu, Nhà máy đường Bourbon Tây Ninh đã sản xuất và cung ứng sản phẩm chất lượng cao cho các công ty sản xuất nước ngọt, bánh kẹo, sữa và café trong nước, chúng tôi mong muốn vừa đáp ứng cho nhu cầu trong nước và tiến tới góp mặt trên bản đồ xuất khẩu đường trong khu vực trong các năm tới khi chúng ta mở cửa giao thương với các nước trong khối ASEAN. với chiến lược từng bước tiếp cận các thị trường trong khu vực, sản phẩm của chúng tôi đã được các đối tác nước ngoài kiểm tra gắt gao và hài lòng về chất lượng Đây là lô hàng đầu tiên trong tổng số 4.000 tấn chúng tôi đã ký với đối tác Singapore!

Với định hướng trở thành công ty sản xuất đường tinh luyện hàng đầu Việt Nam và trong khu vực, trong suốt 17 năm qua SBT đã không ngừng đầu tư phát triển để giữ vững vị thế tiên phong của một nhà máy đường hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Bourbon Tây Ninh xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm an toàn và đảm bảo cung ứng cho thị trường trong nước tiến tới xuất khẩu chuyên nghiệp trong tương lai.

CHÂU GIANG

Tin cùng chuyên mục