Hội thảo chống hàng nhái hàng giả, bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng

Hội thảo do Bộ Công thương, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Trung tâm truyền thông chống hàng giả Việt Nam (Vina CHG) và Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát tổ chức ngày 15-3 vừa qua, tại Văn phòng Quốc hội phía Nam, nhân Ngày Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng quốc tế (15-3).

Hội thảo do Bộ Công thương, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Trung tâm truyền thông chống hàng giả Việt Nam (Vina CHG) và Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát tổ chức ngày 15-3 vừa qua, tại Văn phòng Quốc hội phía Nam, nhân Ngày Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng quốc tế (15-3).

Mục đích của việc tổ chức hội thảo là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc ngăn chặn, xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm thương hiệu.

Hội thảo là một trong chuỗi các hoạt động nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 28/2008/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đã đến lúc các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cần có sự liên kết chặt chẽ nhằm góp phần giữ vững uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng trong cả nước, chuẩn bị cho việc thực thi Luật Bảo vệ người tiêu dùng.

Xuân Hạ

Tin cùng chuyên mục