Chàng thanh niên khởi nghiệp từ cây lan

Thuộc thế hệ 9X, chàng thanh niên Lê Hoàng Hưng (25 tuổi, ngụ ở 1171/16 ấp Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, TPHCM) rất đam mê trồng lan - một loại hoa có nguồn gốc từ thiên nhiên, mang nét đẹp quyến rũ, kiêu sa… Chính niềm đam mê đã giúp anh Hưng khởi nghiệp và kinh doanh thành công từ cây lan.
Chàng thanh niên khởi nghiệp từ cây lan

Thuộc thế hệ 9X, chàng thanh niên Lê Hoàng Hưng (25 tuổi, ngụ ở 1171/16 ấp Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, TPHCM) rất đam mê trồng lan - một loại hoa có nguồn gốc từ thiên nhiên, mang nét đẹp quyến rũ, kiêu sa… Chính niềm đam mê đã giúp anh Hưng khởi nghiệp và kinh doanh thành công từ cây lan.

Trước khi đến với cây lan, anh Hưng làm ở lĩnh vực xây dựng. Thấy bạn bè chơi lan cũng hay hay, anh tập tành chơi một vài cây, dần dần lại say mê loại hoa này. Rồi nhận thấy thị trường lan tại TP ngày càng thu hút, anh quyết định đầu tư trồng lan. Ban đầu anh dành riêng 500m2 đất của gia đình để trồng 2.000 cây lan Dendrobium, với nhiều loại như M.Fullmoon (vàng chanh), M Bangkun thien gold (vàng nến)…

Anh Lê Hoàng Hưng phát biểu trong buổi tổng kết hoạt động của Trạm Khuyến nông Thủ Đức

Để có thể chăm sóc tốt vườn lan của mình, anh tìm tòi học hỏi từ sách báo, mạng internet và tham gia các buổi tập huấn về kỹ thuật trồng lan do Trạm Khuyến nông quận 2 - quận 9 - Thủ Đức tổ chức. Anh được cán bộ kỹ thuật của trạm tư vấn, hướng dẫn cách lập giàn, mua giống, chọn cây… để xây dựng vườn lan. Nhận thấy anh Hưng đam mê trồng lan và chí thú làm ăn nên Trạm Khuyến nông quận 2 - quận 9 - Thủ Đức đã chọn hộ của anh làm mô hình, hỗ trợ 5.000 cây lan Dendrobium.

Tuy tuổi còn trẻ nhưng khi bắt đầu chơi lan, anh lại tỉ mỉ, chăm bón rất kỹ cho từng chậu lan của mình. Nhờ vậy, các cây lan của anh trồng ra hoa đều và đẹp, khiến anh càng thêm say mê loài hoa này. Trung bình, mỗi tuần anh xuất từ 200 - 250 cây lan cho các thương lái ở TPHCM và các tỉnh, thành như Nha Trang, Sa Đéc (Đồng Tháp), Đà Nẵng, Hà Nội; còn những chậu không đạt yêu cầu, anh cắt cành, lặt bông để bán cho các shop hoa ở chợ Thủ Đức. Với giá bán trung bình từ 25.000 đồng/chậu trở lên và từ 500 - 800 đồng/bông, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh thu được từ 15 - 20 triệu đồng.

Vườn lan của anh Hưng

Để tăng nguồn lợi nhuận, hiện anh đã mở một shop hoa tươi, shop hoa của anh ngoài tiêu thụ lan trong vườn nhà còn tiêu thụ lan ở các vườn khác và nhập hàng từ Thái Lan về để phục vụ các đơn hàng của khách.

Với sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh hăng say kinh doanh và lên nhiều kế hoạch, như dự định kết nối các nhà vườn trồng lan ở địa phương với nhau để sản xuất kinh doanh, giúp nhau phát triển, tạo thương hiệu riêng về hoa kiểng, như những tỉnh bạn (Đồng Tháp, Bến Tre…) đã thực hiện. Anh không ngại chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ có nhu cầu chơi hoa lan. “Trồng lan là một trong những nghề dễ tạo thu nhập và phù hợp với ngành nông nghiệp đô thị tại thành phố, nên với chút vốn kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người, nhất là những bạn trẻ như tôi, để có thể từng bước lập nghiệp cho bản thân. Ai có nhu cầu xin

MINH HIẾU

Tin cùng chuyên mục