Tìm giải pháp “cứu” hơn 10 ngàn tấn chuối ở Đồng Nai

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các huyện có diện tích trồng chuối lớn trong tỉnh Đồng Nai để tìm giải pháp “cứu” hơn 10.000 tấn chuối đang tồn đọng.
Tìm giải pháp “cứu” hơn 10 ngàn tấn chuối ở Đồng Nai

(SGGPO).- Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các huyện có diện tích trồng chuối lớn trong tỉnh Đồng Nai để tìm giải pháp “cứu” hơn 10.000 tấn chuối đang tồn đọng.

Hiện tại số chuối cũ đã bán ở mức 4.000 đồng/kg nhưng chỉ còn vài tháng nữa sẽ có vụ chuối mới nên các cơ quan chức năng cũng lo lắng, tìm lối đi cho chuối. Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 1.700 hécta chuối cấy mô, tập trung nhiều ở huyện Trảng Bom, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất,…

Theo đó, từ khoảng tháng 3-2016, các thương lái mua chuối cấy mô với giá có khi lên đến 15.000 - 16.000 đồng/kg nên dân tập trung ồ ạt trồng chuối. Nhiều bà con nông dân còn tiến hành trồng liên tục để thường xuyên có chuối bán cho thương lái xuất đi Trung Quốc.

Nếu không tìm được nơi tiêu thụ người dân sẽ phải chặt bỏ chuối tại vườn.

Nhưng do người dân đổ xô trồng chuối ồ ạt nên khi thương lái Trung Quốc ngưng mua hàng dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, tồn đọng lớn, rớt giá thê thảm,… Thậm chí có những thời điểm giá chuối chỉ còn 1.000 đồng/kg nhưng vẫn bị thương lái từ chối mua. Do đó nhiều hộ nông dân đành bất lực để chuối chín rục vườn hoặc cắt bỏ đem cho dê ăn.

Tại buổi làm việc, các huyện cho biết gần 2 tháng nữa sẽ bước vào đợt thu hoạch mới với diện tích khoảng hơn 200 hécta với sản lượng trên 10.000 tấn chuối, nếu không tìm được nơi tiêu thụ sẽ phải chặt bỏ tại vườn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai thống nhất hỗ trợ nông dân trồng chuối đưa mẫu chuối đi kiểm tra, xác định độ an toàn, sau đó sẽ tiến hành mời gọi các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng trong và ngoài tỉnh tham gia tiêu thụ cho nông dân,…

Hiện nhiều đơn vị trong toàn tỉnh Đồng Nai và nhiều trường Đại học tại TPHCM cũng đưa ra nhiều chương trình ''cứu'' chuối, hỗ trợ cho bà con nông dân tại Đồng Nai.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục