TPHCM sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc vật tư nông nghiệp

CÔNG PHIÊN

(SGGP).- Ngày 13-1, phát biểu tại buổi sơ kết về kiểm tra sản xuất, kinh doanh phân bón tại huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi diễn biến phức tạp; tại huyện Bình Chánh vẫn còn tình trạng sản xuất phân bón trái phép, không tuân thủ quy định, hệ thống nhà xưởng xập xệ, không kho bãi, gây ô nhiễm môi trường. Nhưng với sự nhận thức và quyết tâm của TP, của địa phương, sự phối hợp của Ban chỉ đạo Quốc gia (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) sẽ có chuyển biến tích cực trong năm 2017 trong việc quản lý, kiểm soát. Địa bàn nào để xảy ra các vi phạm này lãnh đạo nơi đó chịu trách nhiệm; cơ sở vi phạm, nếu đủ điều kiện sẽ truy tố; TPHCM cùng với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ có biện pháp phối hợp chặt hơn cũng như kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc. Nhưng nếu chỉ trông cậy vào chính quyền là chưa đủ, cần có cơ chế để mọi nguời cùng tham gia vào kiểm soát, ngăn ngừa các vi phạm. Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt, TP  cũng sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho người sản xuất ra sản phẩm chất lượng và tiến tới việc ứng dụng công nghệ thông tin để có thể truy xuất nguồn gốc các loại vật tư nông nghiệp này.

Trước đó, lãnh đạo huyện Bình Chánh cho biết đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch và phó chủ tịch 9 xã, 4 đơn vị để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả; hiện đang rà soát, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố. Lãnh dạo Công an TPHCM cho biết, sau khi Bình Chánh làm quyết liệt có dấu hiệu cho thấy tội phạm trong lĩnh vực này đang di chuyển sang địa bàn kế cận.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục