Chủ động hơn nữa trong cập nhật, dự báo tình hình

Ngày 11-1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(SGGP).- Ngày 11-1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trong năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế thừa và phát triển những thành tích đã đạt được đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, năm 2016, nhiều ý kiến thẩm định của ban đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, điển hình như việc tham mưu, đề nghị dừng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Kinh tế Trung ương chủ động đề xuất hoàn thiện cơ cấu tổ chức của ban một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với nhiệm vụ trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng. Năm 2017, ban cần tập trung cao độ cho việc hoàn thành đề án “Tổng kết 10 năm (2006 - 2016) việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công” và các đề án trình Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII sắp tới thông qua… Bên cạnh đó, chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội đa chiều để phản ánh kịp thời lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ, đào tạo qua thực tiễn công tác, làm nguồn cho cán bộ các cấp sau này; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục