Big C Việt Nam chuyển nhượng với giá hơn 1 tỷ USD

(SGGP).-

(SGGP).- Tập đoàn Casino (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu Big C tại Việt Nam, cho biết, đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc bán Big C Việt Nam cho Central Group - một tập đoàn đến từ Thái Lan.

Theo đó, giá trị thương vụ chuyển nhượng Big C Việt Nam mà Casino sẽ thu về là 920 triệu EUR, xấp xỉ 1,04 tỷ USD (khoảng 23.300 tỷ đồng). Như vậy, cuộc đua sở hữu Big C Việt Nam đã đi đến hồi kết sau gần nửa năm đàm phán, trong đó Saigon Co.op và Central Group là hai đối tác đã lọt vào vòng cuối cùng.

Được biết, từ cuối năm 2015, trong kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm giảm nợ năm 2016, Casino Group đã đề cập đến việc bán chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam. Casino Group đã có hơn 18 năm để phát triển hệ thống và thương hiệu Big C tại Việt Nam. Big C Việt Nam có 10 cửa hàng tiện lợi và 33 siêu thị. Doanh thu trong năm 2015 chưa bao gồm thuế đạt 586 triệu EUR (khoảng 665 triệu USD).

Central Group được sáng lập năm 1927, hiện hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, các cửa hàng, bán lẻ, khách sạn và nhà hàng. Tập đoàn này đã vượt qua một loạt các đối thủ lớn trong lĩnh vực bán lẻ như Berli Jucker (Thái Lan), Lotte Group (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản), Dairy Farm (Singapore) và Saigon Co.op (Việt Nam) để sở hữu Big C Việt Nam. Central Group hiện đang sở hữu 49% cổ phần chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.

HẢI HÀ

Tin cùng chuyên mục