Doanh nghiệp Việt “bỏ quên” công cụ kiện chống bán phá giá

(SGGP). – Ngày 24-7, Trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam - Đánh thức công cụ bị bỏ quên”.

(SGGP). – Ngày 24-7, Trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam - Đánh thức công cụ bị bỏ quên”.

Theo ước tính, từ trước đến nay, Việt Nam đang chịu khoảng 70 vụ kiện chống bán phá giá, trợ cấp từ các nước nhưng các doanh nghiệp trong nước chỉ sử dụng 3 lần công cụ phòng vệ thương mại, trong đó có 2 vụ tự vệ và 1 vụ chống bán phá giá (vụ kiện mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ vào Việt Nam từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Đài Loan).

Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn phòng vệ thương mại, Việt Nam có khoảng 10 mặt hàng có nguy cơ cao về cạnh tranh không lành mạnh và cũng chính là các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất như: thiết bị điện, điện tử; máy móc; dầu, nhiên liệu; sắt, thép; nhựa và sản phẩm nhựa; hàng may mặc và phụ kiện; vải dệt kim, móc, hoa quả, trái cây; phương tiện vận tải; bông.

Với việc nhiều nước nằm trong tốp 10 đang là nguồn nhập khẩu lớn vào bậc nhất của Việt Nam và nhiều nước lại là láng giềng của Việt Nam nên không có gì đảm bảo những nước đó không bán hàng phá giá/cạnh tranh không lành mạnh vào Việt Nam.

Các nước bị kiện chống bán phá giá nhiều nhất là Trung Quốc (916 vụ), Hàn Quốc (306 vụ), Hoa Kỳ (244 vụ)...

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục