Giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá thịt giảm

Trong khi giá các loại thức ăn chăn nuôi (đầu vào) lại không ngừng tăng suốt 6 tháng qua thì giá các loại thịt gia súc, gia cầm như heo, gà công nghiệp, trứng gia cầm… liên tục rớt giá, có mặt hàng rớt tới 40% - 46% so với mức giá bán hồi đầu năm 2013. Đó là thông tin vừa được Bộ NN-PTNT công bố ngày 25-6.

(SGGP).– Trong khi giá các loại thức ăn chăn nuôi (đầu vào) lại không ngừng tăng suốt 6 tháng qua thì giá các loại thịt gia súc, gia cầm như heo, gà công nghiệp, trứng gia cầm… liên tục rớt giá, có mặt hàng rớt tới 40% - 46% so với mức giá bán hồi đầu năm 2013. Đó là thông tin vừa được Bộ NN-PTNT công bố ngày 25-6.

Theo Bộ NN-PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2013, thị trường sản phẩm chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, giá thực phẩm theo xu hướng giảm, đặc biệt là ở khu vực các tỉnh phía Nam, giá bán thấp hơn giá thành nên người chăn nuôi không hề có lợi nhuận. Chẳng hạn như thịt gà công nghiệp ở miền Nam, giá bán hồi tháng 1-2013 là 32.500 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 17.000 - 19.000 đồng/kg, giá trứng gia cầm cũng giảm từ 24.000 - 27.000 đồng/chục xuống còn 18.000 - 19.000 đồng/chục. Trong khi đó, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lại tăng lên tới 24% - 41,5% như bột cá, khô dầu đậu tương…

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục