Từ 1-3, Air Mekong tạm ngừng bay

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lịch bay của hãng hàng không Air Mekong mới chỉ đăng ký đến ngày 28-2.

(SGGP). - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lịch bay của hãng hàng không Air Mekong mới chỉ đăng ký đến ngày 28-2.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, lý do khiến Air Mekong tạm dừng bay là để tái cơ cấu đội bay (gồm 4 chiếc Bombardier CRJ900) sau hơn 2 năm hoạt động và được đánh giá là không phù hợp với mục tiêu và kế hoạch của Air Mekong. Hãng này dự định sẽ trả đội máy bay cho các nhà cung cấp từ 1-3 để tìm loại máy bay khác phù hợp hơn.

Air Mekong là hãng hàng không tư nhân thứ ba được cấp phép tại Việt Nam, sau Indochina Airlines và Vietjet Air.

Chính thức hoạt động từ cuối năm 2010, hãng này tập trung khai thác các đường bay từ TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng đến Phú Quốc, Đà Lạt. Hiện có những thông tin cho rằng Air Mekong đang nhắm tới một trong hai loại máy bay là Airbus A320 hoặc Boeing 737 để tái cơ cấu và bay lại vào cuối năm nay.

Hiền Vy

Tin cùng chuyên mục