Khởi công xây dựng Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh

Ngày 2-12, tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Formosa (lãnh thổ Đài Loan) đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (thuộc dự án Khu liên hợp gang, thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh).

(SGGP).– Ngày 2-12, tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Formosa (lãnh thổ Đài Loan) đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (thuộc dự án Khu liên hợp gang, thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh).

Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương do Tập đoàn Formosa đầu tư ứng dụng kỹ thuật và các thiết bị tiên tiến trên thế giới về luyện gang, luyện thép và cán thép, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tốt nhất. Đây sẽ là nhà máy thép với dây chuyền sản xuất khép kín và cảng nước sâu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành 3 lò cao vào năm 2015 với công suất 10,5 triệu tấn, giai đoạn 2 với công suất 22 triệu tấn thép/năm, 1.500 MW nhiệt điện, 11 cầu cảng lần lượt đi vào hoạt động vào năm 2014 - 2015. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 10 tỷ USD.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế của thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, song Tập đoàn Formosa đã cố gắng, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng đúng kế hoạch các hạng mục dự án Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy nhiệt điện vào Khu kinh tế Vũng Áng với số vốn đầu tư rất lớn.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, chất lượng. Chính phủ, cấp bộ ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi, những ưu đãi tốt nhất đang áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài sang hợp tác, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam trong đó có Tập đoàn Formosa.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục