(SGGP).- Dự kiến từ ngày 17 đến 22-12, các đại sứ và bộ trưởng 27 nước thành viên EU sẽ họp và bỏ phiếu để ra kết luận về việc áp thuế chống phá giá thêm 15 tháng đối với giày mũ da Việt Nam bán phá giá khi vào châu Âu. Theo Bộ Công thương, nếu được thông qua, đây là hành động rất bất hợp lý.
Theo Bộ Công thương, việc Ủy ban châu Âu áp thuế hơn 3 năm qua, cùng với việc loại bỏ ngành giày dép khỏi diện được ưu đãi phổ cập (GSP) 2009-2011 đã gây nhiều thiệt hại cho đời sống 650.000 lao động trong ngành này, đi ngược lại tự do hóa thương mại, chống chủ nghĩa bảo hộ.
Thực tế cũng chứng minh việc áp mức thuế này không phục vụ lợi ích chung của cộng đồng châu Âu và đã chứng minh qua việc 15/27 nước thành viên đã bỏ phiếu chống đề xuất gia hạn áp thuế chống phá giá thêm 15 tháng.
Ng.Quang |