Khởi tố lâm tặc cưa hạ hơn 103m³ gỗ ở Gia Lai

Ngày 3-7, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Các đối tượng này trú ở các xã Krong, Sơ Pai và Đắk Smar (huyện Kbang). 
Rừng ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bị đốn hạ
Rừng ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bị đốn hạ

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhiều đối tượng khác tham gia cưa hạ gỗ trái phép. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có hướng xử lý.

Trong vụ án này, ngoài 9 đối tượng bị khởi tố nói trên, cơ quan công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hữu Đức (32 tuổi, trú xã Đắk Smar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, tại tiểu khu 120, 122 (địa giới hành chính xã Sơ Pai và Đắk Smar, huyện Kbang, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku) xảy ra 2 vụ phá rừng nghiêm trọng với 38 cây gỗ bị khai thác trái phép, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn 103m3 gỗ.

Tin cùng chuyên mục