Khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt nhà 2 vợ chồng bán hoa ở TP Thủ Đức

Hiếu khai nhận, do mâu thuẫn tranh giành mối bán hoa với vợ chồng anh L. nên đã phóng hỏa đốt nhà. Vụ việc khiến anh L. tử vong, còn vợ anh L. bị bỏng nặng.

Tối ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Trần Hiếu (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú TP Thủ Đức) để điều tra về tội “Giết người”.

Khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt nhà 2 vợ chồng bán hoa ở TP Thủ Đức ảnh 1 Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Theo điều điều tra, rạng sáng ngày 1-6, người dân người dân nghe tiếng nổ lớn và phát hiện vụ cháy nhà tại địa chỉ số 84 đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TPHCM).

Khi đến nơi, người dân phá cửa, cứu thoát được anh P.L. (SN 1989) cùng vợ N.T.B.L. (SN 1994, cùng ngụ TP Thủ Đức ) trong tình trạng bị bỏng nặng và đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, anh P.L. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bị bỏng quá nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy; đồng thời phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt nhà 2 vợ chồng bán hoa ở TP Thủ Đức ảnh 2 Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Qua điều tra, Công an Thủ Đức xác định đây không phải là vụ cháy do sự cố mà là do có người cố ý phóng hỏa. Vì vậy, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM thu thập thông tin, truy xét bắt giữ đối tượng gây án.

Với những thông tin, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an phát hiện Hiếu là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đối tượng đến trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh L. do mâu thuẫn tranh giành mối bán hoa.

Tin cùng chuyên mục