Khởi tố 5 đối tượng mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ vụ khí quân dụng.

Ngày 15-6, tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị khởi tố, bao gồm: Nguyễn Văn Hà (46 tuổi, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Phan Ngọc Vũ (20 tuổi, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), Nguyễn Toàn Thịnh (27 tuổi, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ), Trần Hậu Vương (17 tuổi, thị trấn Phù Mỹ) và Châu Thanh Giảng (39 tuổi, xã Mỹ Cát, Phù Mỹ). Trong đó, Hà và Vũ bị bắt tạm giam còn Thịnh, Vương và Giảng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, ngày 21-5, Vũ cùng một số đối tượng mang theo nhiều hung khí từ Phù Mỹ vào TP Quy Nhơn (Bình Định) để tham gia đánh nhau với 1 băng nhóm khác tại địa phương.

Khi các đối tượng chuẩn bị giao chiến thì bị công an bao vây, ngăn chặn kịp thời. Qua kiểm tra cốp xe của Vũ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn chế kiểu ru lô.

Mở rộng điều tra, lấy lời khai được biết, nhờ sự môi giới của Thịnh, Vũ đã mua khẩu súng trên kèm theo 4 viên đạn từ Giảng với giá 7,2 triệu đồng để mang về cất giấu, sử dụng. Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng trên độ chế có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Tin cùng chuyên mục