Mô hình khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thắng thế

Tối 27-8, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp 2016, tại TPHCM diễn ra vòng chung kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Statup Wheel 2016. Cuộc thi được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA).
Mô hình khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thắng thế

Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel 2016

(SGGP).- Tối 27-8, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp 2016, tại TPHCM diễn ra vòng chung kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Statup Wheel 2016. Cuộc thi được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA).

Sau 5 tháng phát động, Startup Wheel 2016 thu hút 632 mô hình khởi nghiệp trên các lĩnh vực. Trong đó có 29% dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ; 18% dự án thuộc lĩnh vực công nghệ và 9% dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Năm nay, các mô hình khởi nghiệp đã tham gia tranh tài ở các vòng sơ tuyển tại 4 khu vực trọng điểm gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM và vòng bán kết với 3 chặng thử thách gồm: viết kế hoạch kinh doanh; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu; huy động vốn cộng đồng. Các thí sinh còn phải trải qua thử thách khả năng bán hàng, tiếp cận khách hàng, khảo sát thị trường, xây dựng chiến lược marketing, thuyết trình và thuyết phục nhà đầu tư… trong chương trình Sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp.

Anh Hồ Đức Hoàn nhận giải nhất dành cho doanh nghiệp với dự án “Chỉ số tín nhiệm EBIV”

Từ 632 mô hình khởi nghiệp, ban tổ chức đã chọn ra 10 dự án xuất sắc nhất để tham dự Chung kết Startup Wheel.Kết quả chung cuộc, dự án “Chỉ số tín nhiệm EBIV” của tác giả Hồ Đức Hoàn đoạt giải nhất (dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp) với giải thưởng 200 triệu đồng; Hoàng Thanh An, tác giả của dự án “Antbuddy - giải pháp truyền thông đám mây dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” đoạt giải nhất (dành cho cá nhân/nhóm khởi nghiệp) với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay có rất nhiều điểm mới, các dự án tham gia Startup Wheel phần lớn là những ý tưởng đã được triển khai trong thực tế, sẵn sàng cung cấp sản phẩm ra thị trường. Năm nay, các dự án công nghệ vẫn chiếm ưu thế, các dự án nông nghiệp được đánh giá cao.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục