Lê Trung Hải giành giải nhất cuộc thi Tôi yêu khoa học lần 2

- Sáng 16-7 tại TPHCM, đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Tôi yêu khoa học năm 2016, với sự tham gia của 50 thí sinh
Lê Trung Hải giành giải nhất cuộc thi Tôi yêu khoa học lần 2

(SGGPO).- Sáng 16-7 tại TPHCM, đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Tôi yêu khoa học năm 2016, với sự tham gia của 50 thí sinh đến từ TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam như: Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh, Cà Mau…

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm Khởi động (dành cho tất cả thí sinh), Ngược dòng (dành cho các thí sinh bị loại ở vòng Khởi động) và Tỏa sáng (dành cho thí sinh giành chiến thắng tại vòng Khởi động và Ngược dòng). Ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 khuyến khích. Giải nhất (trị giá 4 triệu đồng) đã thuộc về em Lê Trung Hải (học sinh lớp 7A3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TPHCM).

Thí sinh Lê Trung Hải (học sinh lớp 7A3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TPHCM) giành giải nhất tại hội thi.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Báo Khăn Quàng Đỏ cùng Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp tổ chức cuộc thi Tôi yêu khoa học dành cho học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Với các kiến thức khoa học cơ bản về động vật, môi trường, vật lý, hóa học, sức khỏe, con người, vũ trụ, cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức khoa học, đồng thời góp phần vun đắp tình yêu khoa học cho học sinh cả nước.

Tường Hân

Tin cùng chuyên mục