Tưới nhỏ giọt Netafim Israel – công nghệ hiệu quả cho vùng đất nhiễm mặn

Sáng nay 27-5, tại Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ TPHCM (79, Trương Định, Quận 1) đã diễn ra Hội thảo về “Ứng dụng công nghệ tưới khoa học cho phát triển cây trồng trong điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn” thu hút đông đảo người quan tâm tham dự.
Tưới nhỏ giọt Netafim Israel – công nghệ hiệu quả cho vùng đất nhiễm mặn

(SGGPO).- Sáng nay 27-5, tại Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ TPHCM (79, Trương Định, Quận 1) đã diễn ra Hội thảo về “Ứng dụng công nghệ tưới khoa học cho phát triển cây trồng trong điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn” thu hút đông đảo người quan tâm tham dự.

Với 12% diện tích tự nhiên, gần 20% dân số, đóng góp 17% GDP cả nước, 47% diện tích trồng lúa, 56% sản lượng lương thực, 90% lượng gạo xuất khẩu và 60% thủy sản xuất khẩu… có thể khẳng định ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm, đảm bảo an ninh lương thực cả nước. Thế nhưng với diễn biến về thời tiết khí hậu trong 4 tháng vừa qua khu vực sản xuất nông nghiệp tại đây đang đứng trước nguy cơ kiệt quệ do hạn mặn, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều vùng có nguy cơ  thiếu đói.

Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt



Nhiều giải pháp chống mặn đã được đưa ra tại hội thảo nhằm khác phục tình trạng xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp nhiệt đới cho rằng: Hiện tượng nhiễm mặn trên đất nông nghiệp chủ yếu do quá trình xâm mặn của nước biển tiến vào đất liền theo áp lực của thủy triều và còn do ảnh hưởng của quá trình canh tác, nuôi trồng thủy sản chưa hợp lý. Để khắc phục những thiệt hại do mặn gây ra trong sản xuất nông nghiệp theo ông Nghĩa cần tập trung vào các giải pháp căn cơ như: Cải tạo đất trồng, kỹ thuật canh tác, phân bón – chế phẩm sinh học và sử dụng giải pháp thủy lợi. Việc đưa công nghệ tưới nhỏ giọt Netafim Israel vào sử dụng tại Việt Nam được đánh giá là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay.

Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào đất dưới dạng các giọt nước nhỏ ra đều thiết bị tạo giọt đặt tại một số điểm trên mặt đất gần gốc cây. Sự kết hợp giữa tạo độ ẩm cây trồng và hạn chế bay hơi, giúp nước thấm sâu hơn xuống tầng đất mặt đã làm tăng hiệu quả hơn của tưới nhỏ giọt. Với hệ thống đơn giản bao gồm bồn chứa nước, hệ thống ống dẫn và đầu tưới nhỏ giọt hay dây nhỏ giọt. Phần điều khiển tự động bao gồm van điện điều khiển khu vực tưới, bộ lọc, bộ điều khiển số lần và thời gian tưới trong ngày mang lại hiệu quả cao cho vùng đất nhiễm mặn.

Thành Sơn

Tin cùng chuyên mục