Mỗi sáng tạo, sáng chế của người dân phải được trân trọng và phát huy

Ngày 12-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự buổi gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015 đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh trí tuệ và năng lực sáng tạo của quần chúng, khuyến khích và cổ vũ niềm đam mê lao động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; tôn vinh những nhà sáng chế không chuyên đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Mỗi sáng tạo, sáng chế của người dân phải được trân trọng và phát huy

(SGGP).- Ngày 12-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự buổi gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015 đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh trí tuệ và năng lực sáng tạo của quần chúng, khuyến khích và cổ vũ niềm đam mê lao động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; tôn vinh những nhà sáng chế không chuyên đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tham dự buổi gặp mặt là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân trên khắp cả nước, có đóng góp cho cộng đồng và xã hội nhiều sản phẩm giá trị, từ các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp (máy sạ hàng, máy gặt đập, máy tuốt lúa…) đến những sản phẩm có kết cấu phức tạp, có thể ứng dụng trong những lĩnh vực đặc biệt như máy nâng hạ. Nhiều sản phẩm trong số đó đã được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá rất cao, biểu dương và chúc mừng các nhà sáng chế không chuyên, những người đại diện cho sức mạnh sáng tạo của quần chúng nhân dân đã lao động thầm lặng, kiên trì theo đuổi ước mơ, hoài bão nghiên cứu sáng tạo để có các đóng góp giá trị cho cộng đồng và xã hội.

“Kết quả không phải tự nhiên mà có. Những thành tựu mà đất nước đạt được ngày hôm nay có thể nói luôn gắn liền với trí tuệ Việt Nam. Chính bằng trí tuệ, bằng sức sáng tạo của nhân dân, đất nước, dân tộc chúng ta đã vượt qua được vô vàn thử thách, khó khăn” - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, để xây dựng đất nước, để thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, không có cách nào khác là phải dựa vào và phát huy tài nguyên trí tuệ Việt Nam, năng lực sáng tạo của nhân dân - nguồn tài nguyên vô tận mà càng khai thác, sử dụng thì càng thêm giàu có, phong phú. “Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, phát huy tiềm năng sáng tạo trong nhân dân ta và coi đây là nguồn tài nguyên giá trị nhất” - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng cho biết Đảng và Nhà nước, một mặt tập trung phát triển giáo dục - đào tạo để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực - nền tảng cơ bản để phát huy trí tuệ và sáng tạo của người dân; mặt khác không ngừng đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của từng sản phẩm dịch vụ; nâng cao sức mạnh quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc và góp phần cải thiện đời sống người dân. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu thì một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là phải nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của quốc gia, của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm.

“Trong kinh tế thị trường, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt thì sản phẩm nào tốt hơn, rẻ hơn thì sản phẩm đó thắng, tiềm lực khoa học công nghệ của quốc gia nào tốt hơn thì quốc gia đó thắng” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học - Công nghệ, các bộ ngành, địa phương cần tập trung nghiên cứu, đề xuất để xây dựng và trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động sáng tạo, sáng chế của nhân dân. Trong đó, nhà nước sẽ bảo đảm và hỗ trợ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; thương mại hóa sản phẩm; phổ biến, quảng bá các sáng tạo sáng chế cũng như các chính sách khuyến khích về thuế, tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng...

“Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng và ban hành những cơ chế, chính sách mới để khuyến khích hơn nữa, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động sáng tạo, sáng chế của nhân dân. Mỗi sáng tạo, sáng chế của người dân phải được trân trọng và phát huy” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Lâm Nguyên

Tin cùng chuyên mục