Sẵn sàng “đỡ đầu” doanh nghiệp

Với mục tiêu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới…, Chính phủ và Bộ KH-CN đã ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng. Để hiểu rõ hơn về nguồn quỹ này, Báo SGGP đã trao đổi với ông Đỗ Văn Lộc, Giám đốc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Với mục tiêu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới…, Chính phủ và Bộ KH-CN đã ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng. Để hiểu rõ hơn về nguồn quỹ này, Báo SGGP đã trao đổi với ông Đỗ Văn Lộc, Giám đốc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

* Phóng viên: Thưa ông, những sản phẩm, công nghệ nào được ưu tiên hỗ trợ?

* Ông ĐỖ VĂN LỘC: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là một thể chế tài chính mới được xác định trong Luật Chuyển giao công nghệ với mục tiêu hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ nhằm đem lại sự tăng trưởng của DN, lợi ích cho khách hàng và xã hội. Do đó, quỹ đặc biệt chú trọng những sản phẩm thuộc công nghệ cao, công nghệ mới và công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó là những sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của các bộ các ngành, các địa phương. Nhưng đó là nói chung, còn đối với DN khi cần đổi mới công nghệ trên cơ sở công nghệ cao, và nếu công nghệ đó đem lại giá trị gia tăng ít nhất 10% thì hoàn toàn có thể nhận được nguồn hỗ trợ này.

* Vậy DN cần có những thủ tục gì để tham gia quỹ?

* Tổ chức, DN hay cá nhân khi có nhu cầu đổi mới về công nghệ có thể liên hệ quỹ để nhận đơn đăng ký. Cần chú ý, đơn đăng ký phải thể hiện rõ về sự phát triển thị trường, thị phần, lộ trình phát triển của sản phẩm, vai trò của sản phẩm trong chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, đơn đăng ký cũng cần thể hiện rõ năng lực đảm bảo về quản lý của mình. Để DN có nguồn thông tin chính xác, ngoài công bố thông tin chính thống trên báo đài, quỹ cũng tổ chức các buổi trao đổi, tập huấn với Sở KH-CN ở các tỉnh, các hiệp hội, tổ chức khác. Qua đó, DN có thêm kênh thông tin để hiểu rõ hơn về quỹ, về các tiêu chí, nguyên tắc và cách thức hoạt động của quỹ.

* Đến nay, quỹ đã hỗ trợ được gì cho các tổ chức, DN?

* Quỹ mới bắt đầu hoạt động và hiện chúng tôi đang vào giai đoạn thu thập các yêu cầu của  tổ chức, DN, cá nhân để cùng bàn bạc, xem xét hướng hỗ trợ. Tuy nhiên, qua đây có thể thấy việc chuyển giao kết quả nghiên cứu gặp khó khăn hoặc không thành công là do việc liên kết giữa DN và các tổ chức khoa học chưa được chặt chẽ, chưa tốt. Cho nên, để khắc phục tình trạng đó, quỹ có hình thức hỗ trợ cho các dự án liên kết. Dự án này làm trung gian, kết nối giữa  DN và các tổ chức khoa học công nghệ, giữa bên cung và bên cầu công nghệ. Qua đó, vừa kịp thời giải quyết các khó khăn cho DN, vừa đảm bảo nguồn quỹ được sử dụng đúng và hiệu quả

* Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN TƯỜNG 

Tin cùng chuyên mục