Khánh thành Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều tối 14-11, UBND TP Cần Thơ đã khánh thành Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP).

(SGGP).- Chiều tối 14-11, UBND TP Cần Thơ đã khánh thành Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP).

Đến dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc.

KVIP được chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất triển khai đầu tư xây dựng tại TP Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 21,3 triệu USD. Trong đó, vốn ODA của Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại là 17,7 triệu USD, phần còn lại vốn đối ứng của Việt Nam. KVIP có tổng diện tích 4,5ha, diện tích xây dựng trên 13.000m2 gồm khu hành chính, khu nghiên cứu, các phòng chức năng, phòng dịch vụ dành cho chuyên gia; khu nhà xưởng gồm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc chế tạo, ứng dụng sản xuất thử nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ...

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Từ đầu năm đến cuối tháng 10-2015, Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với 587 dự án cấp mới, 257 lượt dự án tăng vốn. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 6 tỷ USD, chiếm hơn 31% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2015. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam sau Mỹ, EU, ASEAN, Trung Quốc và Nhật Bản. Đối với nhập khẩu, 10 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc 23,4 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 16,9% kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2015 của Việt Nam (ước đạt 138,7 tỷ USD).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, sự ra đời của KVIP là bước đột phá để đưa khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung. Việc hình thành vườn ươm sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân Việt Nam, tạo cơ hội cho các viện trường, doanh nghiệp Hàn quốc đầu tư vào Việt Nam và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước Việt - Hàn cùng phát triển.


BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục