Đan Mạch hỗ trợ phát triển điện gió cho Việt Nam

(SGGP). - Tại hội thảo “Năng lượng gió Việt Nam 2014” do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức ngày 9-12, ông Bo Monsted, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là quốc gia có nguồn năng lượng gió dồi dào. Vì vậy, phát triển điện gió ở Việt Nam là một lĩnh vực được Đan Mạch đánh giá là có tiềm năng cao. Đan Mạch cam kết sẽ hỗ trợ cho Việt Nam về các mặt như tài chính, công nghệ, thiết bị và nhân lực trong lĩnh vực điện gió.

(SGGP). - Tại hội thảo “Năng lượng gió Việt Nam 2014” do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức ngày 9-12, ông Bo Monsted, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là quốc gia có nguồn năng lượng gió dồi dào. Vì vậy, phát triển điện gió ở Việt Nam là một lĩnh vực được Đan Mạch đánh giá là có tiềm năng cao. Đan Mạch cam kết sẽ hỗ trợ cho Việt Nam về các mặt như tài chính, công nghệ, thiết bị và nhân lực trong lĩnh vực điện gió.

Ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và năng lượng tái tạo, Tổng cục Năng lượng cho biết, việc xem xét khai thác nguồn năng lượng tái tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng với Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu của Chính phủ Việt Nam đặt ra trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tổng công suất nguồn điện gió sẽ đạt 1.000 MW, chiếm 0,7% tổng sản lượng điện và đạt 6.200 MW vào năm 2030, chiếm 2,4% trong cơ cấu sản xuất điện của cả nước.

Ông Phạm Trọng Thực cũng hoan nghênh và đánh giá cao sự giúp đỡ của Đại sứ quán Đan Mạch trong việc hỗ trợ cho Việt Nam.

MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục