Khu Công nghệ cao TPHCM thu hút vốn đầu tư trên 4 tỷ USD

(SGGP). - Sáng 24-10, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) đã kỷ niệm 12 năm thành lập. TS Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý SHTP, cho biết đến nay SHTP đã thu hút vốn đầu tư trên 4 tỷ USD với 67 dự án. Giá trị sản xuất qua 12 năm đã đạt trên 9 tỷ USD, hàng hóa sản xuất chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu. Nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng đến sau đại học chiếm gần 40% tổng số lao động trong SHTP.

(SGGP). - Sáng 24-10, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) đã kỷ niệm 12 năm thành lập. TS Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý SHTP, cho biết đến nay SHTP đã thu hút vốn đầu tư trên 4 tỷ USD với 67 dự án. Giá trị sản xuất qua 12 năm đã đạt trên 9 tỷ USD, hàng hóa sản xuất chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu. Nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng đến sau đại học chiếm gần 40% tổng số lao động trong SHTP.

Tuy nhiên, TS Lê Hoài Quốc cũng nhìn nhận giá trị nhập khẩu linh kiện, thiết bị của các doanh nghiệp vẫn còn cao, trên 8 tỷ USD, dẫn đến giá trị gia tăng của SHTP chưa được như kỳ vọng. Giai đoạn từ nay đến năm 2020, SHTP tập trung thu hút các doanh nghiệp có trình độ công nghệ cao, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa… phấn đấu trở thành một trung tâm công nghệ cao mạnh nhất của cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà khẳng định, năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng khi giá trị thu hút của SHTP đạt đỉnh với 1,8 tỷ USD, chiếm gần 2/3 tổng vốn thu hút của cả TP. Dự án lớn nhất được cấp cho Tập đoàn Samsung. Những năm sau, có thể giá trị thu hút đầu tư chưa chắc đã vượt qua năm 2014 nhưng việc các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào TPHCM chứng tỏ tiềm năng phát triển khoa học - công nghệ của TP vẫn còn rất lớn.

TƯỜNG HÂN

Tin cùng chuyên mục