Khảo nghiệm giống bắp biến đổi gene

(SGGP).- Ngày 27-9, PGS-TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), đưa ra phản biện: chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận chuột bị ung thư do ăn bắp (ngô) biến đổi gene.

(SGGP).- Ngày 27-9, PGS-TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), đưa ra phản biện: chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận chuột bị ung thư do ăn bắp (ngô) biến đổi gene.

Theo PGS-TS Lê Huy Hàm, đến năm 2011 đã có 29 nước trồng cây biến đổi gene với 160 triệu ha. 30% diện tích bắp và 80% diện tích đậu tương trên thế giới là cây trồng biến đổi gene. Hiện nay, Việt Nam khảo nghiệm xong các giống bắp biến đổi gene, đã trình Hội đồng khoa học của Bộ NN-PTNT xem xét, thông qua. Sau đó, sẽ chuyển sang Bộ TN-MT để Hội đồng khoa học An toàn sinh học đánh giá.

Ph.Hậu

Tin cùng chuyên mục