Đã có đơn vị đo khoảng cách giữa các hành tinh

Theo AP, tại cuộc họp Đại hội đồng Liên minh thiên văn học quốc tế (AIU), các nhà khoa học vừa qua đã thống nhất chọn đơn vị thiên văn AU (khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trời được gọi là 1 AU) để đo khoảng cách giữa các ngôi sao và các hành tinh.
Đã có đơn vị đo khoảng cách giữa các hành tinh

Theo AP, tại cuộc họp Đại hội đồng Liên minh thiên văn học quốc tế (AIU), các nhà khoa học vừa qua đã thống nhất chọn đơn vị thiên văn AU (khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trời được gọi là 1 AU) để đo khoảng cách giữa các ngôi sao và các hành tinh.

1 AU tương đương 149.597.870,7km. Quyết định trên được công bố vào cuối tuần qua tại Đài thiên văn Paris.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục