Đổi mới giáo dục bằng công nghệ

Diễn đàn Giáo dục toàn cầu vừa được tổ chức từ ngày 7 đến 10-11 tại Washington DC (Hoa Kỳ) với sự góp mặt của 30 lãnh đạo giáo dục ưu tú. TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã vinh dự có mặt tại diễn đàn nói trên. Đáng nói, đây là những nhà giáo xuất sắc được lựa chọn từ hàng ngàn giảng viên tại 70 quốc gia.
Đổi mới giáo dục bằng công nghệ

Diễn đàn Giáo dục toàn cầu vừa được tổ chức từ ngày 7 đến 10-11 tại Washington DC (Hoa Kỳ) với sự góp mặt của 30 lãnh đạo giáo dục ưu tú. TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã vinh dự có mặt tại diễn đàn nói trên. Đáng nói, đây là những nhà giáo xuất sắc được lựa chọn từ hàng ngàn giảng viên tại 70 quốc gia.

TS Nguyễn Văn Long diễn thuyết tại Chương trình đối tác giáo dục tại Washington DC (Hoa Kỳ)

TS Nguyễn Văn Long diễn thuyết tại Chương trình đối tác giáo dục tại Washington DC (Hoa Kỳ)

Học tập sáng tạo nhờ công nghệ

Chương trình đối tác giáo dục lần thứ 2 của Microsoft đưa ra mục tiêu phát triển phương pháp giảng dạy và học tập sáng tạo nhờ công nghệ, là chương trình thúc đẩy chiến lược giảng dạy hiệu quả dành cho sinh viên thế kỷ 21 nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo giáo dục cơ hội để triển khai các sáng tạo và phương pháp sư phạm trên mô hình công nghệ, giúp hiện đại hóa giảng dạy và đào tạo.

TS Nguyễn Văn Long cho biết: “Tôi vinh dự khi được lựa chọn là một trong 30 lãnh đạo giáo dục sáng tạo toàn cầu, tham dự diễn đàn này, đây thực sự là cơ hội vô cùng quý giá cho chính bản thân tôi và các đồng nghiệp Việt Nam để trao đổi và học hỏi những ý tưởng sáng tạo đến từ hơn 70 quốc gia”.

Đây là sáng kiến giúp các giảng viên tìm hiểu các “trường học sáng tạo”, chia sẻ kinh nghiệm và đồng thời báo cáo về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh thiếu thốn về hạ tầng cơ sở CNTT như ở Việt Nam. “Tại diễn đàn giáo dục này, các nhà giáo dục còn chia sẻ và nhân rộng phương pháp giảng dạy đã được triển khai thành công trong thực tế tại quốc gia bản địa và còn đưa ra chỉ dẫn về ứng dụng CNTT hỗ trợ việc học và làm thế nào để sử dụng các công cụ của Microsoft trong môi trường học tập”, TS Nguyễn Văn Long cho biết như vậy.

Cơ hội học hỏi

Tại diễn đàn, ông Anthony Salcito, Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục toàn cầu của Microsoft cho biết: “Chương trình đối tác giáo dục lần thứ 2 nhằm giúp các giảng viên có được phương pháp giảng dạy hiệu quả, đồng thời hỗ trợ học sinh học tập tốt hơn, định hướng vững vàng hơn về nghề nghiệp của các em trong tương lai”.

Ông Anthony Salcito cũng nhấn mạnh: “Bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu đã đưa cá nhân và doanh nghiệp, những người có chung ý tưởng về giáo dục lại gần nhau hơn. Điều này sẽ giúp các học sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đón nhận những cơ hội”.

Bắt đầu triển khai ở Việt Nam từ năm 2005, chương trình đã hỗ trợ tích hợp CNTT vào giảng dạy và học tập hàng ngày để thúc đẩy chất lượng giáo dục của Việt Nam với phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Tính đến nay có 65.000 giáo viên và 2.100.000 học sinh tại 5.150 trường tại Việt Nam gặt hái thành công nhất định từ chương trình này.

Được biết, Microsoft Global Forum là một diễn đàn giáo dục mà bất kỳ cá nhân nào, quốc gia nào đều có cơ hội để bày tỏ quan điểm giáo dục của mình, hướng đến tương lai của giáo dục trong thời đại số hóa, với những thách thức và cơ hội. “Nhìn từ góc độ của CNTT, các lãnh đạo giáo dục nước ta đều hiểu rõ rằng, cơ hội mở ra cho Việt Nam trên con đường đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà là rất lớn”, TS Nguyễn Văn Long cho biết thêm.

Chương trình Partner in Learning (Đối tác giáo dục) là một sáng kiến toàn cầu mà Microsoft thiết kế để chủ động tăng cường tiếp cận công nghệ và cải thiện việc ứng dụng CNTT trong việc dạy và học. Dự án kéo dài gần 10 năm, được Microsoft đầu tư hơn 500 triệu USD để hỗ trợ giáo dục trên toàn cầu. Chương trình đã giúp cho hơn 196 triệu giáo viên và học sinh trên 114 quốc gia sử dụng CNTT một cách hiệu quả và sáng tạo trong giảng dạy. Một trong những kênh hỗ trợ chương trình là hệ thống mạng Partner in Learning -  kênh liên hệ, trao đổi, chia sẻ cũng như học hỏi các ý kiến sáng tạo trong việc ứng dụng CNTT trong giáo dục cho hàng triệu lãnh đạo giáo dục, giáo viên trên toàn cầu.

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục