Khánh thành 5 cầu nông thôn tại Long An

Ngày 26-4, UBND tỉnh Long An phối hợp Ban tổ chức Chương trình Cầu Nông thôn tổ chức khánh thành 5 cây cầu nông thôn tại 3 xã vùng biên giới.
 Người dân địa phương vui mừng khi cầu Bà Mùi 2 được đưa vào sử dụng
Người dân địa phương vui mừng khi cầu Bà Mùi 2 được đưa vào sử dụng

Ngày 26-4, UBND tỉnh Long An phối hợp Ban tổ chức Chương trình Cầu Nông thôn của Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức khánh thành 5 cây cầu nông thôn tại 3 xã vùng biên của huyện là xã Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Quý Tây và xã Mỹ Bình.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch Tổng Hội NN&PTNT Việt Nam Hồ Xuân Hùng cùng nhiều lãnh đạo sở ngành, huyện của tỉnh Long An.

Đây là đợt khánh thành đầu tiên của chương trình cầu Nông thôn của tạp chí Nông thôn Việt. Trong đó 4 cây cầu giao thông nông thôn bao gồm: Bà Mùi, Bà Mùi 2 (xã Mỹ Thạnh Bắc), Giồng Sơn Mã và Giồng Tràm (xã Mỹ Quý Tây) do Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone (MobiFone) tài trợ với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Mỗi cây cầu dài 12,5m, rộng 4,5m trọng tải từ 2,5-3,5 tấn. Đây là 4 trong tổng số 10 cầu nông thôn do MobiFone tài trợ cho chương trình xây dựng cầu nông thôn tại các tỉnh vùng sâu còn nhiều khó khăn của ĐBSCL. Tại buổi lễ, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty viễn thông MobiFone cho biết 6 cây cầu còn lại đang được triển khai và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-6 năm nay. Ông hy vọng những cây cầu mới xây sẽ góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, tang cường giá trị hang hóa, nông sản, giúp người dân tang cường kết nồi giao thương, khơi dậy tiềm năng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cây cầu còn lại tên cầu Rạch Gốc Mỹ Bình 3 (dài 27m, rộng 4m) được khánh thành bàn giao tại xã Mỹ Bình do Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh và Minh Hưng Group tài trợ với tổng trị giá 884 triệu đồng.

Cùng ngày, Chương trình Cầu Nông thôn cũng tổ chức khởi công thêm 3 cây cầu nữa tại huyện Mộc Hóa gồm: cầu Cả Dứa-T1, cầu Đường Bàng-T1, cầu Đường Bàng - Biên Phòng do Công ty CP Đồng Tâm và Công ty CP Ô tô Trường Hải tài trợ, kinh phí dự kiến gần 3 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, sau gần một năm phát động, chương trình Cầu Nông thôn đã triển khai xây dựng 14 cầu và 3 cống tại địa bàn tỉnh Long An. Trong đó đã bàn giao đưa vào sử dụng 6 cầu.

Tin cùng chuyên mục